Ngư dân Đất Mũi phát hiện cá lạ

Vào khoảng 5h sáng ngày 30/12/2006, ngư dân ở ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển phát hiện một con cá đang mắc cạn cách đất liền khoảng 1.000 mét. Cá có chiều dài 10,5 mét, chu vi 5 mét, đường kính vùng đuôi 2,2 mét và vi cá dài 1,2 mét. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là loài cá voi.

Đại diện ngành chức năng năng đã có mặt. Hàng ngàn người dân địa phương đã tập trung đến xem và tìm cách cứu sống con cá. Đến 14 giờ cùng ngày con cá vẫn còn sống nhưng sức khỏe rất yếu. Phần da trên lưng và vây bị trầy xước, phần bụng có vết thủng khoảng 5cm.

UBND huyện Ngọc Hiển đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp Ban quản lý Vườn quốc gia Mũi Cà Mau tăng cường lực lượng bảo vệ khu vực và hướng dẫn người dân đến xem không gây ảnh hưởng môi trường nước, bảo vệ cho cá và tiến hành đưa cá trở lại biển./.